Sunday, September 28, 2014

Hình ảnh concert kỷ niệm 30 năm thành lập trường nhạc của Kim Oanh

Hình ảnh của nhiếp ảnh gia Đồng Vương 


















Xin xem tất cả hình của album ở link dưới đây:

***

Hình ảnh của nhiếp ảnh gia Hạo Xuân










Thursday, September 25, 2014

Nhóm THTHBMT Úc Châu trong buổi họp mặt tháng 9

Hôm Chúa Nhật 21/9 concert kỷ niệm 30 năm thành lập trường của Kim Oanh, thầy Giõng có đáp chuyến máy bay từ Adelaide đi Sydney để dự concert! Thấy thầy cưng Cái Oanh chưa? 



Chưa đâu, phe THTHBMT gồm có: Thầy cô Lâm, thầy Giõng, anh Vy Văn Cường, anh chị Châu Tuyết Phương - Chung, vợ chồng Đốc Tờ Nghi-Hiệp . Rồi thầy Giõng mời vài người bạn của thầy nữa. Vui lắm!





 



Nhân thể thầy Giõng đến Sydney, thầy Lâm đề nghị hội ngộ tháng 9 . Thế là sắp luôn ngày thứ Hai, 22/9 hội ngộ tại nhà anh chị Phương-Chung. Chị Phương nấu bún riêu thật tuyệt! Kim Sơn và Gary làm fruits salad điệu hết biết. Hàn huyên, hát hò, trò chuyện rất vui.




Kim Sơn đã 40 năm mới gặp lại được thầy Giõng! Cô nàng phá lắm, chế biến đèn cầy và bánh, bắt thầy thổi nến cho Sinh Nhật 72 trễ của thầy đấy.


Trong buổi tiệc, Oanh mở quà của nhóm tặng trong dịp concert kỷ niệm hôm qua (Cái Oanh để dành ngày hôm sau mới khui đấy). 

Tuyết Phương đại diện THBMT tặng quà cho Kim Oanh

Vậy mà buổi gặp nhau như chưa muốn dứt, nhưng đã 11 giờ rưỡi đêm rồi. Đành tan hàng!

Hồi chiều thầy Giõng đã về đến Adelaide bằng an, thầy gọi DT và bảo Cái Oanh báo lại thầy cô Lâm và các anh chi, và các bạn .

Gửi Dung ít hình nè.

Cái Oanh.

Tuesday, September 23, 2014

Thành Kính Phân Ưu - Cụ Hoàng Vinh


***

Phân Ưu của Nhóm bạn Ban Mê

Hay tin thân phụ của bạn Hoàng Trọng Kỳ  mất ngày 22.09.2014 hưởng thọ 84 tuổi, 
sáng ngày 23.09.2014 nhóm bạn Ban Mê đã mang vòng hoa
đến kính viếng và chia buồn với bạn Kỳ và tang gia.

Một số hình ảnh kính viếng của nhóm Ban Mê.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU







***

Phân Ưu của Hồng A


Hồng xin chia buồn cùng bạn Hoàng Trọng Kỳ và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Cụ Ông Hoàng Vinh sớm được vãng sanh Cực Lạc.

***

Phân Ưu của Thầy Lê Viết Lâm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nhận được tin buồn, thân phụ Em Hoàng Trọng Kỳ là 
Cụ Ông HOÀNG VINH, Pháp danh Nhuận Phú, 
tạ thế ngày 22/9/2014, hưởng thọ 84 tuổi.
Thành tâm ngường nguyện Chư Phật mười phương, Chư Bồ Tát, Thánh Hiền, 
từ bi gia hộ Hương Linh Cụ Ông HOÀNH VINH, Pháp Danh NHUẬN PHÚ 
sớm TIÊU DIÊU MIỀN CỰC LẠC.

Trân trọng,
Thầy Lâm, Sydney,
UĐL

***

Phân Ưu của Thầy Cao Bính

Thành kính phân ưu với Hoàng Trọng Kỳ và gia đình.
Cầu nguyện Cụ Ông sớm an vui miền Cực Lạc. 

 
 ***

Phân Ưu của Kim Oanh

Thành Kính Phân Ưu cùng bạn Hoàng Trọng Kỳ và tang quyến

***

Phân Ưu của Đỗ Thế Hùng

Xin chia buồn với bạn Kỳ và gia đình nhé.

***

Phân Ưu của Huỳnh Thị Mùi

Xin chia buồn cùng gia đình bạn Hoàng Trọng Kỳ.
Cầu nguyện hương linh bác Hoàng Vinh an nghỉ ngàn thu và sớm về cõi Niết Bàn.

***

Phân Ưu của Vũ Văn Lai

Thành kính Phân ưu cùng bạn Kỳ và Tang quyến.

***

Phân Ưu của Chí Hòa

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.
Chí Hòa xin chia buồn với bạn Trọng Kỳ cùng tang quyến.
Nguyện cầu cho hương linh cụ sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

***

Phân Ưu của Kim Hương


 Thành Kính Phân Ưu

Kim Hương xin thành thật chia buồn cùng bạn Hoàng Trọng Kỳ và tang quyến
Nguyện cầu hương linh Cụ sớm về cõi vĩnh hằng

Bạn của Trọng Kỳ,
Kim Hương

***

Phân Ưu của Thầy Nguyễn Giõng


Thầy thành thật chia buồn cùng gia đình Huỳnh Trọng Lân (64 - 71) 
và gia đình Huỳnh Trọng Kỳ (67 - 74) và Toàn thể Tang quyến. 
Xin cầu nguyện cho Hương Linh Cụ Ông Hoàng Vinh
sớm được Tiêu Diêu nơi Miền Tây Phương Lạc Thổ.

Thầy,
Giong Nguyen, S.A.

***

Phân Ưu của Phương Hồng

Thành Kính phân ưu cùng bạn Hoàng Trọng Kỳ và Tang quyến.
Cầu nguyện Hương Linh cụ ông Hoàng Vinh sớm được về cõi Vĩnh Hằng.

***

Phân Ưu của Thầy Chung Phước Khánh

Thầy xin gởi lời chân thành chia buồn cùng Hoàng Trọng Kỳ cùng gia đình
trước sự ra đi của cụ thân sinh. Nguyện cầu cho hương linh cụ sớm được về cõi Vĩnnh Hằng.

Friday, September 19, 2014

Thành Kính Phân Ưu - Anh Đào Quốc Khánh


***

Phân Ưu của Mai Phương Hồng

Xin thành kính phân ưu cùng bạn Can, chị Hường và Tang quyến. 
Nguyện cầu Hương Linh anh Đào Quốc Khánh sớm được về cõi Vĩnh Hằng.

***

Phân Ưu của Huỳnh Thị Mùi

Xin chia buồn cùng bạn Trần Văn Can và gia đình chị Hường.
Cầu nguyện linh hồn anh Đào Quốc Khánh an nghỉ ngàn thu và sớm về cõi Niết Bàn.

***

Phân Ưu của Chí Hòa

Chí Hòa xin chia buồn bạn Trần Văn Can - chị Hường cùng tang quyến.
Nguyện cầu cho hương linh Anh Đào Quốc Khánh sớm tiêu diêu nơi miền cưc lạc.

***

Phân Ưu của nhóm bạn Ban Mê

Nhóm CHS-THTH Ban Mê xin chia buồn bạn Trần Văn Can, chị Hường cùng tang quyến.
Nguyện cầu cho hương linh Anh Đào Quốc Khánh sớm tiêu diêu nơi miền cưc lạc.

Nhóm bạn của Can Ban Mê
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU