Thursday, May 12, 2016

PHONG CẢNH BAN MÊ (p2) SÔNG SÊRÊPÔK CẦU 14

     Sêrêpôk (hay Srêpôk), tên gọi trong tiếng Khmer là Tonlé Srepok, là dòng sông lớn nhất trong hệ thống sông ngòi ở Dak Lăk. Đây là một Phụ Lưu quan trọng của sông Mekong. Đoạn chảy trên địa phận Đăk Lăk còn được gọi là sông Đăk Krông. Tính từ chỗ hợp lưu của sông Krông Ana, sông Krông Nô tới cửa sông nó dài 406 km[1], trong đó đoạn chảy trong lãnh thổ Việt Nam dài khoảng 126 km, đoạn chảy qua Campuchia dài khoảng 281 km.

     (xem thêm)...
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_S%C3%AAr%C3%AAp%C3%B4k
Khúc sông Srêpôk đoạn phía dưới cầu 14.(góc chụp từ cây cầu mới).

Phía trên cầu 14 khoảng 1,5km , dọc theo con đường sinh thái.

Đi ngược lên dòng sông 3km, bờ sông giờ đây không còn hoang sơ.

Vườn tược, nhà ở mọc lên 2 bên bờ sông. (Góc chụp từ bờ phía Đăk Nông).

   Qua cầu là địa giới Đăk Nông, gần bờ sông có nhà máy  đường,
    nơi này trước 1975 thuộc đất của nhà thờ Chánh Tòa khai hoang trồng hoa màu, 

 - Một cột khói của khu  công nghiệp và đường dây điện cao thế

Một khúc cua của dòng sông ven chân núi.

Dòng sông lại cuồn cuộn chảy sau một vài cơn mưa đầu mùa ,
Phía xa xa là đồi núi đã bị khai hoang (Núi trọc).

Những đoạn bờ sông có độ dốc thấp người dân trồng Tiêu,Điều và Cà phê..

Góc chụp cây cầu 14 từ phía nam.

Qua đám lau sậy, chiếc cầu bỗng toát lên một vẻ đẹp hoài niệm..

Ba cây cầu 2 mới và 1 cũ nằm sát với nhau.

Cận cảnh cây cầu 14 cũ.

Hai cây cầu mới, Cây có nhịp treo xây trước, cây không có nhịp treo vừa mới 
khánh thành vào năm 2014,  giải quyết tốt được vấn đề giao thông ở đây.

No comments:

Post a Comment