Friday, May 5, 2017

Hội Ngộ 2017




 THƯ MỜI THAM DỰ HỘI NGỘ 2017

Kính thưa Thầy Cô,
Mến gửi các bạn,

Buổi Hội Ngộ đầu tiên của lớp 74 vào cuối năm 2014 đã mang thêm nhiều thắm thiết cho  tình thầy trò và tình bằng hữu của Lớp 74. Đế đáp lại lời đề nghị của nhiều bạn là chúng ta nên họp mặt thường hơn thay vì mỗi 5 năm như dự định trước đây, lần Hội Ngộ thứ hai sẽ được tổ chức vào đầu năm 2017 với buổi họp mặt chính tại Ban Mê Thuột và 1 buổi họp mặt mini ở Dallas.
Từ lần Hội Ngộ 2014, lớp chúng ta đã vắng bóng đi 1 người bạn và một vài vị cựu giáo sư. Rất mong Thầy Cô và các bạn sẽ thu xếp được thời giờ cùng những bó buộc của đời sống để đến với nhau trong buổi Hội Ngộ 2017, để gặp lại những khuôn mặt thân thương, ôn lại những kỷ niệm thời học trò, chúc nhau sức khỏe và hẹn sẽ gặp lại nhau thêm nhiều lần nữa.

Sau đây là chương trình của hai buổi Hội Ngộ 2017:

1) HỌP MẶT 2017 TẠI BAN MÊ THUỘT

Buổi họp mặt chính thức của lớp sẽ được tổ chức ở Ban Mê Thuột vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật, 25-26/2/2017:

  • Thứ Bảy 25/2/2017, Tiệc Hội Ngộ, từ 9g sáng đến 1g chiều
    Địa điểm: nhà hàng Thanh Trí, 387 Hoàng Diệu, Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Phone: +84 500 3510 777
    Chi phí cho tic Hội Ngộ là 200.000 VNĐ
    Chương trình:
    - T9 giđến 10 giờ: Đón tiếp Thầy, Cô và các bạn.
    - Từ 10 giđến 14 giờ: Liên Hoan văn Ngh
       . Hợp ca bài Ly Rượu Mừng
       . Khai mạc, tuyên bố lý do
       . Thầy, Cô phát biểu
       . Phát biu cảm tưởng của một đại diện CHS nk 74
       . Chương trình văn nghệ và tọa đàm
       . Giới thiệu tập thơ Mong Manh Thu Vàng của Cô Phạm Thị Minh Hưng
       . Chương trình xổ số vui
    - 13 giờ 30: Chụp hình lưu niệm
    - 14 giờ: Bế mạc
     
  • Chủ nhật 26/2/2017: Picnic Địa điểm: Dã ngoại nguyên ngày ti thác D'ray Sap, cách trung tâm thành phố 25km đường b
    Chi phí: 100.000VNĐ.
    - 8g tập trung (địa điểm sẽ thông báo cho quý Thầy Cô và các bạn sau)
  • Liên lạc để ghi tên tham dự:
    - Ban Mê Thuột: Quách Lục: ĐT: 01685124641, Nguyễn Thị Bích Toàn - ĐT: 0914090184
- Sài Gòn: Đỗ Quang Tâm, ĐT: 0916885860 & 0963676204, Lê Thị Tuyết Mai, ĐT: 0913439773
- Họ ngoại: Trần Dzung, thbmt74@gmail.com, (408) 835-0935

2) HỌP MẶT 2017 TẠI DALLAS

Một buổi họp mặt mini sẽ được tổ chức tại Dallas từ chiều thứ sáu 21/4/2017 cho đến trưa Chủ Nhật 23/4/2017 cho Thầy Cô và các bạn vì vướng bận hoặc vì thời giờ eo hẹp không thể về dự buổi họp mặt ở quê nhà.

Chương trình họp mặt mini gồm có:

  • Thứ Sáu 21/4/2017, từ 5g chiều
    Địa điểm: Tổ chim vàng "LIêm-Sơn"
    Chương trình:
    - Đón chào Thầy Cô và các bạn
    - Thưởng thức món ăn do công nương Hoa Sơn Kiếm Nữ chiêu đãi
    - Hàn huyên... đón chào cho tới khuya vì có nhiều người tới muộn tùy theo chuyến  bay.
  • Thứ Bảy 22/4/2017, Đêm Không Ngủ, từ 8g sáng
    Chương trình:
    - 8g sáng: Điểm tâm tại nhà Bích Sơn
    - 10g sáng - 4g chiều: picnic tại nhà Bích Sơn (thay đổi vào phút chót vì thời tiết)
    - 7g tối: Tiệc hội ngộ tại nhà Bích Sơn
    - Những tiết mục đặc biệt trong đêm không ngủ:
          . Giới thiệu tập thơ Mong Mang Thu Vàng của Cô Minh Hưng,
          . Trình làng tập thơ Không có Thơ, Ta Ở Với Ai của Kim Hương
  • Chủ Nhật 23/4/2017: Viếng thăm Gaylor Resort
    Chương trình:
    - 8g sáng: Ăn sáng ở tiệm Á Đông
    - 9g sáng: Viếng thăm Gaylor Resort
    - 12g trưa: Ăn trưa ở Gaylor hoặc khu Việt Nam
    - 2g trưa: Chia tay
  • Liên lạc để ghi tên tham dự: Trần Dung, thbmt74@gmail.com, (408) 835-0935
  • Chi phí tham dự: sẽ thông báo sau khi biết chính xác số người tham dự.

Thay mặt cho Ban Liên Lạc của Khối Lớp 74,
Trần Dzung


Ban Liên Lạc NK 67-74
  • Ban Mê Thuột: Quách Lục, Nguyễn Thị Bích Toàn
  • Sài Gòn: Đỗ Quang Tâm, Lê Thị Tuyết Mai
  • USA: Trần Dzung, Phạm Kim Hương
  • Úc Châu: Phan Kim Oanh

 *

THIỆP MỜI THAM DỰ HỘI NG2017 - BAN MÊ THUỘT






DANH SÁCH THAM DỰ HỘI NGỘ 2017 - BAN MÊ THUỘT
25/2/2017 - 26/2/2017

THAM DỰ TIỆC HỘI NGỘ, Thứ bảy 25/2/2017 - 25 người
  1. CGS Cao Bính (2)- USA
  2. CGS Nguyễn Giõng - Australia
  3. CGS Phạm Thị Minh Hưng 
  4. CGS Bùi Thế Vĩnh
  5. Chu Thị An, Đà Lạt (2)
  6. Trần Thị Minh Bạch, BMT
  7. Ngô Đức Bằng, BMT (có thể) 
  8. Quách Thị Bằng, BMT
  9. Trần Văn Bình, BMT
  10. Võ Thị Bích, BMT 
  11. Trần Can, BMT
  12. Lê Văn Chàm, BMT
  13. Trần Văn Chấn, BMT
  14. Quách Đình Chiến, BMT
  15. Đỗ Văn Dư, BMT
  16. Cung Trọng Dũng, BMT
  17. Hàn Thị Ngọc Dung, BMT
  18. Phạm Đình Đạt, BMT
  19. Phùng Tất Đạt, BMT
  20. Chu Thị Gia Định, BMT
  21. Nguyễn Văn Định, BMT
  22. Lâm Thị Đức, BMT
  23. Vũ Hoàng Đức, BMT
  24. Lê Thanh Hải, BMT
  25. Đặng Thị Thúy Hằng, BMT 
  26. Phạm Văn Hiền, BMT
  27. Lâm Nguyệt Hoa, BMT
  28. Vũ Thị Hồng, BMT
  29. Nguyễn Thị Huệ, BMT
  30. Phạm Thị Huệ, BMT
  31. Bùi Hùng, BMT
  32. Lê Công Hùng, BMT
  33. Lê Thị Thúy Hương, USA
  34. Bùi Trọng Kỳ, BMT
  35. Vũ Văn Lai, BMT
  36. Trần Thị  Quế Lan, BMT
  37. Anne Tuyết Lang, BMT
  38. Lê Thị Kim Liên, BMT
  39. Hoàng Đức Linh, BMT
  40. Lê Thị Mai Loan, BMT 
  41. Từ Đức Long, BMT
  42. Y Long, BMT
  43. Quách Lục, BMT
  44. Lê Thị Tuyết Mai, Sai Gon
  45. Huỳnh Văn May, BMT
  46. Nguyễn Thị Thu Minh, BMT
  47. Lê Thị Mỵ, BMT
  48. Bùi Văn Nam, BMT
  49. Phạm Thị Nga, BMT
  50. Trịnh Xuân Nghĩa, BMT
  51. Nguyễn Thị Nhung, BMT
  52. Nguyễn Quang Ninh, BMT
  53. Châm Oanh, BMT
  54. Phạm Thị Kim Oanh, BMT
  55. Trần Đình Pháp, BMT
  56. Trương Minh Phát, BMT
  57. Vũ Thị Phụng, BMT
  58. Liêu Hớn Quản, Gia Lai
  59. Nguyễn Hữu Quý, BMT
  60. Chềnh Mộc Sáng, BMT
  61. Trần Thị Sang, BMT
  62. Bùi Kim Sơn & Gary Anderson (4) - Australia
  63. Nguyễn Ngọc Sỹ, Dak Mil
  64. Nguyễn Ngọc Thạch, Chợ Lầu
  65. Nguyễn Thị Thịnh, BMT
  66. Tạ Ngọc Thư, BMT
  67. Châu Thu Thủy, Sài Gòn
  68. Nguyễn Thị Bích Toàn, BMT
  69. Nguyễn Ngọc Trân
  70. Nguyễn Thị Ngọc Trang, BMT
  71. Lê Ngọc Minh Tường, BMT
  72. Phạm Thị Tuyết, BMT
  73. Nguyễn Thị  Hồng Yến, BMT


ĐÓNG GÓP CHO TIỆC HỘI NGỘ 2017
  1. Thầy Cô Cao Bính: $100 USD
  2. Thầy Nguyễn Giõng: $200 AUD
  3. Ẩn Danh: $200 USD
  4. Anne Tuyết Lang: 200.000 VND
  5. Ẩn Danh: 800.000 VND
  6. Bùi Kim Sơn: 500.000 VND
  7. Ẩn Danh: 1.000.000 VND
  8. Trương Chí Hòa: 500.000 VND
  9. Hàn Ngọc Dung: 200.000 VND
  10. Phạm Thị Kim Hương: $100 USD + 200 buttons ($80 USD)
  11. Lê Thúy Hương: $100 USD
  12. 2 CHS - Sơn: 400.000 VND
Tổng cộng:  3.600.000 VND + $500 USD + $200 AUD + 200 buttons cho Hội Ngộ

*

DANH SÁCH THAM DỰ HỘI NGỘ 2017 DALLAS
21/4/2017 - 23/4/2017
  1. Thầy Nguyễn Giõng, Australia
  2. Thy Cô Lê Thanh Nhàn (2), Dallas
  3. Thầy Cô Hoàng Trọng (2), Dallas
  4. Võ Thị Chung, Calgary, Canada
  5. Trần Dzung, San Jose
  6. Lê Thị Thúy Hương, Austin 
  7. Phạm Kim Hương, Florida
  8. Nguyễn Thị Minh và phu quân (2), Dallas 
  9. Huỳnh Thị Mùi và phu quân Gary Askerooth (2), San Antonio
  10. Anh Chềnh Mộc Sáng và phu nhân (2), Sài Gòn, Việt Nam
  11. Huỳnh ThBích Sơn và phu quân (2), Dallas
  12. Trương Minh Trung, California
  13. Anh Nam Việt, Dallas
  14. Chị Ngoạn
  15. Chị Châu 
 Tổng cộng: 21 người
 

2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. in khẩn:

    Các bạn thân mến.
    các bạn xem danh sách nếu còn thiếu tên của bạn thì mau chóng phone về BLL để cập nhật . BLL sẽ chốt danh sách vào ngày 22.2 để có thời gian đặt bàn, khẩu phần thức ăn cũng như đi dã ngoại. Hiện nay số Thầy Cô và các bạn đăng ký dự Hội Ngộ là 93 người, đi dã ngoại được 16 người, nếu để sát ngày thì BLL khó hợp đồng được xe. Quãng đường từ Trung tâm thành phố BMT đến địa điểm dã ngoại là 25km.

    Có chút thay đổi về thời gian liên hoan ngày 25.02 như sau:
    Trong chương trình có ghi tiệc liên hoan là từ 10 giờ đến 14 giờ.
    Nay đổi lại là từ 9 giờ đến 13 giờ 30, lý do nhà hàng cho biết nhân viên chỉ phục vụ từ 9 giờ đến 13 giờ 30.
    Như vậy chúng ta sẽ đến sớm hơn để kịp vào tiệc liên hoan.
    Trân trong kính chào tất cả mọi người.

    TV - BLL

    ReplyDelete