Friday, November 6, 2015

Sinh hoạt của CHS/THBMT - Sinh hoạt theo cấp lớp

Để giải đáp thắc mắc về sinh hoạt của Cựu Học Sinh Trường Trung Học Tổng Hợp Ban Mê Thuột, sau đây là tóm tắt về những sinh hoạt của một số cấp lớp biết được cho đến ngày hôm nay. Nếu có gì thiếu sót hoặc sai lạc, xin Thầy Cô và các bạn cho biết để điều chỉnh.

Phần lớn các cấp lớp sinh hoạt trong vòng thân mật, chỉ có ba cấp lớp 66-73, 67-74 và 68-75 là dùng những phương tiện truyền thông mới để nối liên lạc giữa các CGS và CHS cùng niên khóa.

*


1) Cấp lớp 65-72

NK 65-72 liên lạc chính qua Facebook "Closed Group":
 *

2) Cấp lớp 66-73

NK 66-73 liên lạc chính qua 2 trang Facebook:
Được biết tháng 10 vừa rồi các anh chị có tổ chức một cuộc họp mặt nhỏ ở BMT để kỷ niệm 60 năm cuộc đời. Nhân dịp này, Thầy Giõng đã gởi thiệp chúc mừng và tặng quà cho lớp.

Những khuôn mặt quen thuộc của cấp lớp này là:
  • Các anh Nguyễn Quang Phú và Nguyễn Đình Hiếu (Nam Cali) trong Ban Tổ Chức Đại Hội 60 Năm THBMT vừa qua.
  • Anh Trần Khang Thụy (Sài Gòn) trong Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh THBMT tại Sài Gòn (BLL/CHS/THBMT)
  • Anh Đỗ Phước Long và anh Vũ Văn Thiệu (Ban Mê Thuột) - BLL/73 BMT

*
3) Cấp lớp 67-74

Lớp 67-74 sinh hoạt thường xuyên và chặt chẽ bắt đầu từ năm 2011 qua ba phương tiện dưới đây:
  • Google mailgroup với địa chỉ "nhom-thbmt74@googlegroups.com" với 116 thành viên. (moderator: Trần Dung)
  • Blog "Nhóm Cựu Học Sinh Tổng Hợp BMT 74" ở đường dẫn
    "http://nhom-thbmt74.blogspot.com"
    được thành lập vào tháng 8/2011. (Bloggers: Trần Dung và Quách Lục)
    Cho đến nay blog đã có hơn 1400 bài đăng với hơn 200,000 lượt xem.
  • Facebook group "Tổng Hợp BMT 67-74" cho những bạn không hoặc ít dùng Email ở đường dẫn
    https://www.facebook.com/groups/1576444889286664/
    Đây là một secret group (nhóm kín) với 74 thành viên. Người ngoài nhóm sẽ không đọc được những bài vở đăng trong nhóm (moderator: Trần Dung và Quách Lục).
  • Liên lạc: Trần Dung, thbmt74@gmail.com
Cuối năm 2014, lớp 67-74 tổ chức cuộc họp mặt đầu tiên kỷ niệm 40 năm rời trường ở khách sạn Đam San. Nhân buổi Hội Ngộ 2014, khóa 67-74 đã phát hành Kỷ Yếu 2014 (ấn bản) và Đặc San Hội Ngộ (dạng Ebook) để đánh dấu buổi Hội Ngộ đặc biệt này. Cho đến ngày hôm nay, bản Kỷ Yếu 2014 là bản duy nhất phát hành sau bản Kỷ Yếu 1974. Những lớp khác thường phát hành chung trong Đặc San dưới dạng Đặc San/Kỷ Yếu.


Kỷ Yếu 2014
(CHS THBMT)

Đặc San Hội Ngộ


Cũng trong dịp này, một số bạn được đề cử vào Ban Liên Lạc của lớp:
  • Ban Mê Thuột: Quách Lục và Nguyễn Thị Bích Toàn
  • Saigon: Đỗ Quang Tâm và Lê Thị Tuyết Mai
  • Úc Châu: Phan Kim Oanh
  • Bắc Mỹ: Trần Dzung
Để giản tiện trong việc thông tin, Ban Liên Lạc của lớp 74 sẽ được viết tắt là BLL/74.

*

3) Cấp lớp 68-75

Trong các cấp lớp, lớp  68-75 bắt đầu sinh hoạt sớm nhất, rất đều đặn và mạnh mẽ với:
  • Trang web "trunghocbmt68-75" ở đường dẫn http://www.trunghocbmt68-75.com/, được bắt đầu từ tháng 1/2009 với bài vở và tin tức đều đặn cho đến nay với hơn 400 posts và khoảng 250 ngàn lần xem (moderator: Lâm Dũng)
  • Facebook "Trung Học Bmt" với đường dẫn https://www.facebook.com/bllBMT
    (moderator: Lâm Dũng)
Lớp 68-75 tổ chức họp mặt đều đặn hàng năm tại Ban Mê Thuột, thường vào sáng chủ nhật đầu ngay sau Tết Nguyên Đán. Buổi họp mặt đầu tiên được tổ chức vào năm 2001. Nhân buổi họp mặt kỷ niệm 35 ngày ra trường và 55 năm thành lập trường, lớp 68-75 phát hành cuốn Đặc san/Kỷ yếu dưới dạng Ebook.

ĐS/KY 68-75

Một trong những điểm đáng khen ngợi của lớp 68-75 là việc tìm được gia đình của Thầy Trần Đắc Hiền, xây nhà và giúp đỡ Cô cùng hai con của Thầy trong khoảng thập niên 1990 cho đến hôm nay.

(Cập nhật mới nhất ngày 6/11/2015)

1 comment:

  1. Hoan hô Nhóm 74 yêu dấu của mình với cánh chim đầu đàn rất chịu khó, cần mẫn, nhẫn nại và luôn xung phong đi đầu, nhưng hay ẩn mình: "Trần Dzung"

    Kh.

    ReplyDelete