Sunday, March 8, 2015

Điều chỉnh và Bổ Túc cho Kỷ Yếu 2014

Tin tức và hình ảnh cho Kỷ Yếu 2014 được thâu lượm từ khắp nơi. Vì không có nhiều tài liệu cũ để so sánh nên không tránh khỏi thiếu sót và sơ suất. Dưới đây là những điều chỉnh và bổ túc nhận được thêm sau khi phát hành Kỷ Yếu 2014.
 ***
Lớp 12B
  • Châu Văn Đạt: hiện đang sinh sống tại Canada
Bạn Châu Văn Đạt đứng sau lưng Cô Suối Kiết

***

Lớp 12A1
  • Nguyễn Văn Cự: hiện đang sinh sống tại Việt Nam

    Bạn Nguyễn Văn Cư ngồi thứ nhì tứ trái sang phải
  • Bùi Văn Đán (đã mất): thiếu hình
  • Vũ Hoàng Đức: vẫn học hết lớp 12A1 chức không phải rời trường như đã in.
  • Trần Thị Bạch Tuyết: hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ
  • Trần Tú Loan: vẫn ở Ban Mê Thuột
  • Dương Thị Thương Thương: em Thầy Dương Quang Định, trước có quán cà phê ở BMT, sau này không biết ở đâu, nhưng chắc vẩn còn ở VN.
  • Phạm Đình Hiển: Việt Nam. Là phóng viên Ảnh Báo Daklak, đã nghĩ hưu, có tham dự Hội Ngộ 27/12/2014.
  • Nguyễn Thị Kim Lan: Việt Nam.

***

Lớp 12A2
  •  Lý Ly Hương: hiện đang ở Nam Cali. Thành thật xin lỗi Ly Hương về ghi chú "đã mất" trong Kỷ Yếu. Điều này do sự nhầm lẫn với Ly Hương, vợ của bạn Lê Thành Tín đã qua đời.
***
Những bạn rời trường  khi có kỷ yếu
  • Trần Văn Bộ: Việt Nam.
  • Đỗ Văn Đoàn: Việt Nam, lớp 9.l . Hình của bạn Đoàn nhận được sau khi Kỷ Yếu đã đưa in nên rất tiếc là hình bạn không có trong Kỷ Yếu.
  •  
  • Đỗ Văn Đồng: Việt Nam
  • Lê Sĩ Long: Hoa Kỳ

No comments:

Post a Comment