Sunday, March 17, 2013

Thầy Bính thăm mộ nhà văn Vũ Trọng Phụng


Thầy Bính thắp nhang tại mộ Vũ Trọng Phụng

Thầy Bính thắp nhang tại mộ Vũ Trọng Phụng

Ngôi mộ của người con gái duy nhất của Vũ Trọng Phụng.
Bên cạnh là người con rể cũng là người thừa kế duy nhất cuối cùng của nhà văn.

Tác phẩm của Vũ Trọng Phụng


 ***

Đôi dòng về tiểu sử của nhà văn Vũ Trọng Phụng

Vũ Trọng Phụng (1912-1939) là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 với giọng văn trào phúng, châm biếm xã hội. Ông mất sớm khi mới 27 tuổi. Tuy thời gian cầm viết rất ngắn ngủi, ông đã để lại một kho tác phẩm đáng kinh ngạc, với hơn 30 truyện ngắn, 9 tập tiểu thuyết, 9 tập phóng sự, 7 vở kịch cùng 1 bản dịch vở kịch từ tiếng Pháp, một số bài viết phê bình, tranh luận văn học và hàng trăm bài báo viết về các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa. Một số đoạn văn trong các tác phẩm Số Đỏ và Giông Tố của ông đã được đưa vào sách giáo khoa về môn Việt Văn. Tác phẩm Số Đỏ được xem như tác phẩm lớn nhất của Vũ Trọng Phụng.

(Phỏng trích từ Wikipedia tiếng Việt)


No comments:

Post a Comment