Monday, June 29, 2015

Cẩm Nang dự Đại Hội 60 Năm THBMT của lớp 74

Chương Trình Tổng Quát của ĐH 60 Năm THBMT
  • Hội Trại 60 Năm
    Thời gian: Từ 12g trưa Thứ Sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2015 đến 12g trưa Thứ Bảy, ngày 4 tháng bảy năm 2015.
    Địa điểm: Trung tâm cắm trại và nghĩ dưỡng Harmony Pines (Harmony Pines Camp and Retreat Center), 23001 Big Pines Highway. Wrightwood, CA 92397
  • Họp Mặt Lớp 74
    Thời Gian: Từ 7g chiều Thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2015
    Địa điểm: 9211 Carl Lane, Garden Grove, CA 02844
  • Đêm Hội Ngộ 60 Năm
    Thời gian: Từ 5g chiều đến 11g30 tối Chủ Nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2015
    Địa điểm: Phòng hội Pacific Ballroom, Khách sạn Hilton Costa Mesa, 3050 Bristol Street, Costa Mesa, CA 92626. Tel: (714) 540-7000

***

Danh Sách CHS 74 tham dự Đại Hội


1 Võ Thành (2 người) Nam California

2 Hàn Thị Liên Hương Nam California

3 Trương Minh Trung Nam California

4 Trần Thị Dung (2 người) Bắc California 

5 Bùi Thị Minh Khuê Việt Nam

6 Phạm Kim Hương Florida

7 Châu Văn Đạt (2 người) Toronto Canada

8 Lê Thị Bạch Liên (2 người) Seatle, Washington

9 Nguyễn Hương Thi (2 người) Denmark

10 Võ Thị Chung Canada

11 Chềnh Mộc Sáng (2 người) Việt Nam

12 Huỳnh thị Bích Sơn (2 người) Texas

13 Huỳnh thị Mùi (2 người) Texas

14 Nguyễn Văn Tiết Nam California

15 Nguyễn Bích Thủy Nam California

16 Huỳnh Mỹ Hoa Arkansas

17 Đặng thị Thúy Hằng Việt Nam

18 Đậu thị Kim Hạnh (4 người) Florida

19 Trần thị Hồng Yến (2 người) Việt Nam

20 Lê thị Kim Liên Việt Nam

21 Nguyễn Ngọc Trang Việt Nam

22 Lê thị Thúy Hương Autin, Texas

23 Lê Hồng Vân Seatle, Washington

24 Dương Đức Thụy Sĩ Nam California

25 Nguyễn thị Hồng (B) (2 người) Việt Nam

26 Trần thị Sang Việt Nam

26 Nguyễn Thị Như Xuân Hoa Kỳ

***

Xe Taxi do người Việt lái
 (Nguồn từ Bích Thủy)

Co Tam 714 724 3596. 
Minh Long 714 274 3749. 
Bay 714 260 4485. 
Khoa 714 510 4245 va 714 352 9987. 
Tri 714 683 3000 va 714 600 7090.

***

Hội trại Kỷ Niệm 60 Năm THBMT
Chủ đề: "Một Ngày Học Sinh"

SỐ BẠN 74 THAM DỰ:
- 25 người
- Võ Thị Chung (1), Trần Thị Dung (2), Đặng Thị Thúy Hằng (1), Đậu Kim Hanh (2), Huỳnh Mỹ Hoa (1), Nguyễn Thị Hồng B (2), Lê Thị Thúy Hương (1), Phạm Kim Hương (1), Bùi Thị Minh Khuê (1), Lê Thị Bạch Liên (1), Huỳnh Thị Mùi (1), Chềnh Mộc Sáng (2), Trần Thị Sang (1), Võ Thành (1), Nguyễn Hương Thi (2), Nguyễn Văn Tiết (1), Trương Thị Minh Trung (1), Lê Hồng Vân (1), Trần Thị Hồng Yến (2),
- Đi xe buýt: 14 người - Thúy Hằng, Kim Hạnh (2), Kim Hương, Thúy Hương, Minh Khuê, Bạch Liên, Chềnh Mộc Sáng (2), Trần Thị Sang, Võ Thành, Hương Thi (2), Hồng Yến (2)

THỜI GIAN:
Từ 12g trưa Thứ Sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2015 đến 12g trưa Thứ Bảy, ngày 4 tháng bảy năm 2015.
 

ĐỊA ĐIỂM:
Trung tâm cắm trại và nghĩ dưỡng Harmony Pines (Harmony Pines Camp and Retreat Center), 23001 Big Pines Highway. Wrightwood, CA 92397

ĐỊA ĐIỂM ĐÓN XE BUÝT:
Chợ Saigon City Market Place, 15471 Brookhurst St., Westminster, CA 92683
Lúc 11 giờ 30 để điểm danh, nhận Cẩm Nang và lên xe.
Nhớ đúng giờ để xe bus có thể khởi hành vào 12 giờ trưa Thứ Sáu ngày 03/07/2017

TỰ LÁI XE ĐẾN TRẠI:
- Địa chỉ chính thức của Harmony Pines Camp and Retreat Center là: 23001 Big Pines Hwy, Wrightwood, CA 92397
- Tuy nhiên vì một lý do nào đó, máy định vị GPS và NAVIGATION trên xe không chỉ dẫn được đến nơi. Xin dùng địa chỉ sau sẽ được GPS hướng dẫn chính xác và dễ dàng: 23001 Big Pines Hwy
Valyermo, CA 93563


KHOẢNG CÁCH ĐÁNG BIẾT:
- Little Saigon Inn đến chỗ đón xe buýt (Saigon City Market Place) dự trại: 1.5 miles
- Từ Saigon City Market Place đến Harmony Pines Camp: 83 miles (khoảng 2 tiếng lái xe)
- John Wayne Airport đến chỗ đón xe buýt: ~ 9 miles
- Từ John Wayne Airport đến trại: ~ 80 miles

BẢN ĐỒ CỦA TRẠI:



HÀNH TRANG CẦN THIẾT:
(Cẩm nang này do Nguyễn Đình Hiếu 73 thực hiện).
1. Cần mang theo gối và chăn đắp hay túi ngủ/sleeping bag (vì các phòng nghỉ chỉ trang bị giường và nệm cá nhân.)
2. Nhiệt độ khu đất trại thay đổi rõ rệt trong ngày, buổi trưa có thể nắng nóng 80oF (27oC), nhưng buổi tối và sáng sớm nhiệt độ có thể xuống đến 50oF (10oC). Vì vậy cần mang theo quần áo nhẹ khi sinh hoạt vào ban trưa, cũng như quần áo ấm, áo len, vớ dầy vào buổi tối.
3. Nên mang giầy thể thao khi sinh hoạt ngoài trời, và dép/sandal mang trong phòng. Không đi guốc cao gót !
4. Đừng quên: khăn mặt, khăn tắm, xà-bông tắm/gội.
5. Nhớ mang theo: bàn chải và kem đánh răng.
6. Nên đem theo đèn pin, đồng hồ báo thức (nếu cần.)
7. Thuốc men cá nhân (nếu cần) và dầu gió, cao dán…
8. Máy chụp hình/quay phim, thẻ nhớ, dụng cụ “sạc” pin (Lưu ý: điện ở Mỹ là 110 volt)
9. Nón, kính mát.
10. Bình nhỏ đựng nước nóng/lạnh, bình nấu nước sôi, bình/phin pha cà phê/trà (nếu cần)
11. Sổ tay, giấy, bút.
12. Bánh, kẹo, cà-phê, trà (nếu cần)
13. Túi/bao để đựng rác cá nhân.
14. Ăn trưa trước khi đến địa điểm tập trung.
15. (Dành riêng cho bạn)…………………………………………………
Tất cả hành trang cố gắng “nhét” gọn trong va-li kéo hoặc ba-lô (vì phòng ở khá chật chội!).
Nhớ nhé !!! Chúc bạn một ngày vui bên nhau !!!

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT:
1. Xin vui lòng tự túc ăn trưa trước khi lên xe. Nếu đi xe riêng, xin vui lòng tự túc ăn trưa và cố gắng lái xe đến đất trại trước 02 giờ trưa để cùng làm thủ tục nhập trại.
2.Tại khu vực đất trại không có sóng điện thoại di động và Wifi, do đó điện thoại di động không sử dụng được và laptop không thể kết nối Internet. Riêng tại Nhà ban quản lý (bên trái cổng chính) tuy có điện thoại bàn và internet, nhưng sử dụng rất hạn chế.
3. Khi sinh hoạt trong trại, không đi riêng lẻ một mình, và không nên đi quá xa.
4. Quí vị nào hút thuốc lá, xin dập tắt tàn thuốc cẩn thận, không vứt bừa bãi tàn thuốc lá còn cháy.
5. Hạn chế xả rác! Nếu có rác cá nhân, xin vui lòng bỏ vào trong bao/túi mang theo sẵn, sau đó đem bỏ vào các thùng chứa rác đặt sẵn trong khuôn viên đất trại.
6. Khi tắm rửa/vệ sinh cá nhân, cần nhanh, gọn và sử dụng nước với tinh thần tiết kiệm tối đa.
7. Kiên nhẫn chờ và tuần tự sử dụng nhà tắm/vệ sinh. Cố gắng tuân theo các hướng dẫn và điều động của Ban tổ chức và điều hành Trại.
8. Khi gặp bất cứ vấn đề gì trở ngại, cần gặp trực tiếp với những người có trách nhiệm thuộc Ban điều hành trại.
9. Trại viên sẽ được sắp xếp chia phòng cố định, phân chia theo Nam và Nữ. Lớp lớn riêng với lớp nhỏ.

THỜI TIẾT ĐẤT TRẠI TRONG NGÀY ĐẠI HỘI:
- Trời đẹp
- Nhiệt độ nóng nhất trong ngày: 84oF = 28.8oC
- Nhiệt độ lạnh nhất ban đêm: 58oF = 14.4oC

CHƯƠNG TRÌNH:
  
Ngày 3 tháng 7 năm 2015
- 11g30 trưa: Tập trung tại địa điểm Khu Chợ Sàiigòn (Saigon City Market), 16471 Brookhurst St, Westminster, CA 92683. Lên xe bus, điểm danh, nhận thẻ trại sinh và cẩm nang. Phụ trách Bus 1: Nguyễn Quang Phú-73, Bus 2: Trần Hải Thành-75, Bus 3: Phạm Văn Đạt-76.
- 12g trưa: Xe bus khởi hành, sinh hoạt trên xe bus.
- 2g trưa: Đến đất trại. Tập trung ngoài sân và nhận phòng, lều. Phụ trách: Trương Minh Trung-74, Nguyễn Thị Thu Hăng-76, Nguyễn Thị Phượng-76.
- 3g chiều: Tập trung trong Nhà Tròn nghe phổ biến nội quy. Phụ trách: Nguyễn Quang Phú-73. Tham quan đất trại và khu vực lân cận.
- 5g chiều: Tắm rửa, chuẩn bị ăn tối.
- 6g30 chiều: Ăn tối. Phụ trách: Nguyễn Thị Muôn Hoa-79.
- 8g30 tối: Sinh hoạt lửa trại. Phụ trách: CGS Nguyễn Văn Phúc.
- 9g30 tối: Sinh hoạt trong Nhà Tròn. Phụ trách văn nghệ: CGS Lê Đình Sinh. Phụ trách slide show: Nguyễn Đình Hiếu-73 và Nguyễn Văn Tiết-74.
- 12g khuya: Nghỉ ngơi

Ngày 4 tháng 7 năm 2015
- 6g30 sáng: Báo thức. Tập thể dục. Vệ sinh cá nhân. Phụ trách Trương Minh Trung-74
- 8g sáng: Điểm tâm. Phụ trách: Nguyễn Thị Muôn Hoa-79
- 9g30: Tập trung sinh hoạt Hiệu đoàn. Phụ trách: CGS Trần Đại Hiền.
- 10g30 : Trả phòng, lều & thu dọn vệ sinh đất Trại. Phụ trách: Võ Thành-74
- 11g trưa: Điểm danh lên xe trở về Little Saigon.
- 1g trưa: Chia tay tạm biệt tại địa điểm khởi hành

Xin xem toàn bộ quyển cẩm nang dự Hội Trại ở link dưới đây:
http://nhom-thbmt74.blogspot.com/2015/06/cam-nang-tham-du-hoi-trai-ai-hoi-60-nam.html

DANH SÁCH ĐI XE BUS VÀ PHÒNG NGỦ Ở ĐẤT TRẠI (28/6/2015)








***

Đêm Hội Ngộ 60 Năm

THỜI GIAN:
Từ 5g chiều đến 11g30 tối Chủ Nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2015
 

ĐỊA ĐIỂM:
Phòng hội Pacific Ballroom, Khách sạn Hilton Costa Mesa, 3050 Bristol Street, Costa Mesa, CA 92626

CHƯƠNG TRÌNH:
Sẽ thông tin sau

3 comments:

  1. Cám ơn Dzung đã làm trang này cho lớp 74

    Kh.

    ReplyDelete
  2. Cám ơn Dzung đã cập nhật hóa thông tin thật đầy đủ

    Kh.

    ReplyDelete
  3. CÁM ƠN DZUNG, LIÊN HƯƠNG, THÀNH TUYẾT, CÁC BÁC TÀI XẾ LƯU ĐỘNG, CÁC BÁC RỂ PHÓ NHÒM ANH THIỆU, ANH LIÊM, CÁC BẠN ÂM THẦM BÊN HỌ NỘI, HỌ NGOẠI VỖ TAY TO NHẤT VÀ HẾT CẢ "ĐÁM KHỈ QUẬY" ĐÃ CHO KH. NHỮNG GIÂY PHÚT QUÁ TUYỆT VỜI TRONG KỲ ĐẠI HỘI NÀY...

    SÁNG NAY TỚ THỨC DẬY 8:30, NGHĨ RẰNG LÊN FB NGẮM "CÁC EM HOA HẬU HOÀNG HÔN" MỘT CHÚT RỒI ĐI ĐÁNH RĂNG, ĐIỂM TÂM... NÀO DÈ BÂY GIỜ LÀ 1:49 TRƯA RỒI MÀ VẪN CHƯA ĐÁNH RĂNG Ạ !
    NÓI NHỎ NHỎ KẺO HAI "BÀ QUẬY" BÍCH SƠN VỚI MÙI NGÕ GẠCH HẮN MÀ NGHE ĐƯỢC LÀ NÓ QUẬY TỚ TỚI BẾN LUÔN !

    HƯƠNG TRÀ ĐÁ NÓNG tự HƯƠNG SỦI BỌT

    ReplyDelete