Sunday, January 31, 2016

Đến Xuân này, nhớ Xuân xưa


Tấm ảnh kỷ niệm chuyến du Xuân ở hồ Trung Tâm
Mời Thầy Cô và các bạn đoán tên của những người bạn trong hình

*

Giải đáp
Từ trái sang phải:
Trịnh xuân Nghĩa , Lê công Hùng, Lưu hớn Quản ,
Bạn Lưu hớn Quản ( không biết tên ), Diệp hồng Hoàng, Dương Lợi, Đỗ quang Tâm, Châu văn Đạt.

***
Hình trích từ kho đồ cổ của bạn Trịnh Xuân Nghĩa 
Paul Cường gửi

3 comments:

  1. Các CHS trong hình chụp ở hổ Trung Tâm,
    Trung Tâm Thực Nghiệm Ea-Kmat do Phân Đoàn International Voluntary Services(IVS)gồm khoảng 10 tráng niên đồng quê Mỹ, tốt nghiệp ĐH Canh Nông không muốn đi lính nên tình nguyện sang VN giúp dân quê (xem bài "Theo Chân Thiện Nguyện"). Tháng 4/1958 khi tôi đang học Đệ Nhất (lớp 12)tôi được IVS mướn làm thông dịch viên tới tháng 8/1960 để dịch các sách chỉ dẫn xử dụng và bảo trì nông cơ và dậy chào hỏi bằng tiếng Việt. Các tình nguyện viên Mỹ cùng với ty Canh Nông BMT và nông dân địa phương khai phá rừng làm Trung Tâm và đào hồ TT để trữ nước phòng hờ hạn hán và cũng để thí nghiệm ngâm cây gai cho vỏ mềm ra rồi đưa vào máy tước vỏ làm sợi gai để chế biến thành bao tải đựng nhiều loại nông sản.
    Bùi Dương Chi. THBMT 1963-74

    ReplyDelete
  2. Kể chuyện tiếp: Loại cây gai nói trên lấy giống ở Ấn Độ gọi theo âm tiếng Việt là "Ki-náp". Giống này cao hơn cây gai VN. Vì đất rừng mới phá (đất ba-dan, hoả diệm sơn,) nên rất phì nhiêu. Cây Ki-náp mọc cao tới 2mét!! Tuy nhiên, sau này không được phép trồng vì khi đó cả Mỹ lẫn Ta đều không biết lá Ki-náp phơi khô, làm thuốc hút thì cũng giống như cần sa nhưng nhẹ hơn. Đất ở Ea-Kmat lúc mới khai khẩn tốt đến nỗi chặt cành cây làm hàng rào, ít lâu sau cành đâm rễ thành hàng rào cây sống. Trổng khoai lang giống Đài Loan thì củ nặng từ 2 đến 3 kg, dân chê vì luộc nát bên ngoài mà bên trong chưa chín, nhưng xắt ra thì heo rất thích ăn. Hướng dương cao hơn 3 mét, thân to bằng cổ tay,khi ra hoa có đầy hạt,đường kính hoa cỡ 35cm đến 40cm, mỗi hoa phải có cọc tre đỡ nếu không cây sẽ đổ. Kết quả là thí nghiệm với 2 loại nông sản và 1 loại cây kỹ nghệ đều không có lợi.
    BDChi. THBMT. 1963-74

    ReplyDelete
  3. Em lại được biết thêm những điều chưa bao giờ biết thầy ạ

    Trò Kh.

    ReplyDelete