Thursday, January 29, 2015

Tổng Kết Chi Thu Của Hội Ngộ


QUỸ BẮC MỸ (Trần Dzung):

1) Nguyễn Thị Bích Thủy: $100 USD
2) Phạm Kim Hương: $50 USD
3) Mai Phương Hồng: $100 USD
4) Lê Thị Hồng Vân: $100 USD
5) Huỳnh Thị Bích Sơn: $50 USD 
6) Anh Chị Nguyễn Quang Thắng: $250 USD
7) Thầy Võ Ngọc Lô: $100 USD 
8) Thầy Cao Bính: $100 USD - tham dự Hội Ngộ
9) Thầy Chung Phước Khánh: $200 USD - tham dự Hội Ngộ
10) Lê Bạch Liên: $100 USD
11) Thầy Nguyễn Đình Dũng: $100 USD
12) Dương Đức Thụy Sỹ $50 USD 
13) Trương Minh Trung $100 USD 
14) Hoàng Kim Cư $100 USD
15) Phạm Ngọc Ánh (USA) $100 USD

Tổng cộng: $1,600 USD

- Ứng trước cho Ban Liên Lạc BMT: $400 USD
- Chuyển qua Sang (11/2014): $500 USD
- Chuyển cho BLL BMT (12/2014): $300 USD
- Gởi kỷ yếu về quê nội: $245 (12/2014) 
- Gởi kỷ yếu và quà Hội Ngộ cho các bạn họ ngoại: $95 (tính cho đến ngày 28/1/2015)

Tồn quỹ: $60 USD

***

QUỸ ÚC CHÂU: Kim Oanh

1) Thày Nguyễn Giõng: $200 AUD
2) Thầy Cô Lê Viết Lâm: $200 AUD 
3) Bùi Kim Sơn: $300 AUD 

Tổng cộng: $800 AUD
Kim Oanh chuyển cho Tuyết Mai $800 AUD ngày 1/12/2014 để chuyển cho Ban Liên Lạc Ban Mê Thuột

***

QUỸ SÀI GÒN (Tuyết Mai) 

1) Võ Thị Chung: $100 CAD
2) Nguyễn Thị Hương Thi $100 USD

3) Châu Thu Thủy: 2.000.000đ
4) Tạ Thị Nam Đà:
2.000.000đ
5) Vũ Văn Thắng: 2.000.000đ
6) Nguyễn Ngọc Trân: 2.000.000đ
7) Nguyễn Ngọc Thạch: 2.000.000đ
8) Trần Văn Vinh
: 2.000.000đ
9) Lê Thị Tuyết Mail: 1.000.000đ
10) Ngọc Trang
: 1.000.000đ
11) Phạm Ngọc Ánh (SG): 1.000.000đ 
12) Đỗ Thế Hùng: 1.000.000đ
13) Nguyễn Thị Hồng B: 10.000.,000đ 
14) Phạm Ngọc Ánh (Sài Gòn): 10.000.000 đ 

 
Tổng cộng: $100 USD + $100 CAD + $36 Tr VND

Tuyết Mai đã chuyển cho Ban Liên Lạc Ban Mê Thuột

***

SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC ĐẤU GIÁ
1) Lê Thị Tuyết Mai: 1.500.000 đ
2) Ngô Đình Chi: 2.000.000 đ
3) Hồ Bá Long: $200 USD
4) Đỗ Thế Hùng: 5.000.000 đ (sẽ chuyển cho BLL)
5) Chềnh Mộc Sáng: 6.500.000 đ


Tổng cộng: $15 Tr VND + $200 USD (Ban Liên Lạc BMT)

***

QUỸ BAN MÊ THUỘT (Bích Toàn và Ngọc Thư)
gồm số thư từ phần đóng góp tham dự Hội Ngộ + Quỹ chuyển từ Bắc Mỹ, Úc Châu, Sài Gòn + Đấu Giá

Tổng số thu: $146.000.000 VND
Tống số chi: $98.000.000 VND
Tồn quỹ: $48.000.000 VND


***

TỔNG KẾT PHẦN TỒN QUỸ

  • Tồn quỹ họ nội: $48 Tr VND
    Số tiền tồn quỹ sẽ được xử dụng trong việc phúng điếu, thăm ốm đau. Nếu còn lại sẽ chi trong ngày HỘI NGỘ kỳ tới.
  • Tồn quỹ họ ngoại (Bắc Mỹ): $60 USD
    Được dùng để tiếp tục gởi Kỷ Yếu/quà Hội Ngộ cho Thầy Cô và các bạn họ ngoại.

Cám ơn Thầy Cô và các bạn đã nhiệt tình ủng hộ để HỘI NGỘ được thành công mỹ mãn

1 comment:

  1. Hoan hô cả làng...
    Nhóm 74 mình thật vui, thật đông, thật đáng hãnh diện !

    Trò Kh.

    ReplyDelete